Anh sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về quyền thành viên EU vào ngày 23 tháng 6

© REUTERS / Olivia Harris/Files London
London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Cuộc trưng cầu ở Anh về duy trì thành viên trong EU sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng Sáu, - Thủ tướng David Cameron tuyên bố.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp của Nội các Anh hôm thứ Bảy khi thảo luận qui chế mới của nước Anh trong EU.

"Hôm thứ Hai, tôi sẽ tới Quốc hội với đề xuất để người Anh thông qua quyết định cho tương lai của chúng ta trong châu Âu bằng cuộc trưng cầu ngày 23 tháng 6 năm 2016," — ông Cameron nói với các nhà báo.

Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận tại Brussels những điều kiện mới của Vương quốc Anh về vị trí thành viên trong khối châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh đã đồng ý với những điều kiện mà Thủ tướng Cameron cho rằng người Anh có thể chấp nhận trong cuộc trưng cầu sắp tới.

Các điều kiện mới liên quan bốn lĩnh vực: cạnh tranh, chủ quyền, chính sách xã hội và quản lý kinh tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала