Tổng thống Putin công bố về lệnh ngừng bắn ở Syria kể từ ngày 27 tháng Hai

© Sputnik / Iliya Pitalev Syria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc ngừng bắn giữa lực lượng của Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập cần bắt đầu từ ngày 27 tháng Hai, chế độ này sẽ không áp dụng với nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS - bị cấm ở Nga), “Dzhebhat An-Nusra" và những nhóm khủng bố khác mà Liên Hợp Quốc đã xác định.

Không quân Syria và Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga sẽ ngừng giáng đòn tấn công vào các nhóm vũ trang của phe đối lập Syria, phù hợp với những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27 tháng Hai.

Quyết định tương ứng phản ánh trong tuyên bố chung của Nga và Hoa Kỳ cùng các nước khác thuộc Nhóm hỗ trợ Syria, — Tổng thống Putin thông báo.

Trong thông điệp đặc biệt chiều tối thứ Hai 22 tháng Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, ông và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phê duyệt quyết định này. Quân đội Nga và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau xác định những nhóm nào thuộc diện không phải là đối tượng cần tiến hành chiến sự để chống lại ở Syria. Đòn tấn công vào các tổ chức khủng bố sẽ được tiếp tục, —  Tổng thống Nga nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала