https://sputniknews.vn/20160223/1221384.html
Nga mở nhà máy sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở châu Âu
Nga mở nhà máy sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở châu Âu
Sputnik Việt Nam
Tại thành phố cảng Ventspils của Latvia đã khai trương nhà máy bánh kẹo Nga mang tên "Chiến thắng". Khối lượng đầu tư dự án là 10 triệu euro, trong đó 2,5... 23.02.2016, Sputnik Việt Nam
2016-02-23T16:32+0700
2016-02-23T16:32+0700
2016-02-23T19:05+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/41/29/412980_0:188:2048:1347_1920x0_80_0_0_0b0d6e9e897518fda18b10c91b714acc.jpg
liên bang nga
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2016
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/41/29/412980_0:124:2048:1411_1920x0_80_0_0_abcf9bfd0ebf4b124dd3ed9e597f16fa.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, châu âu, kinh doanh, liên bang nga
thế giới, châu âu, kinh doanh, liên bang nga
Nga mở nhà máy sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở châu Âu
16:32 23.02.2016 (Đã cập nhật: 19:05 23.02.2016) Tại thành phố cảng Ventspils của Latvia đã khai trương nhà máy bánh kẹo Nga mang tên "Chiến thắng". Khối lượng đầu tư dự án là 10 triệu euro, trong đó 2,5 triệu là từ các quỹ của EU.
Công suất nhà máy trong giai đoạn đầu tiên sẽ lên tới hơn 10 000 tấn sô cô la mỗi năm, chủ yếu cung cấp cho thị trường các nước EU, Mỹ, Nam Mỹ, Australia và Trung Quốc, và chỉ có một phần ba sổ sô cô la được sản xuất sẽ được bán ở Latvia.
"Chúng tôi là nhà máy sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở Nga mở sản xuất ở châu Âu — ông Andrei Muravev đồng sở hữu nhà máy sản xuất cho biết trong buổi lễ khai trương. — Trong giai đoạn khó khăn cho thị trường bánh kẹo Latvia, nhà máy mở ra cách thức mới để phát triển kinh doanh của chúng tôi "- ông Muravev nói thêm.
Nhà máy bánh kẹo bánh kẹo "Chiến thắng" hàng năm sản xuất khoảng 50 000 tấn sô cô la, sản phẩm nhà máy được bán ở 20 quốc gia.