Nhật Bản thử nghiệm mặt đất máy bay tàng hình đầu tiên của mình

© Flickr / Thilo HilbererQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Các thử nghiệm mặt đất máy bay sử dụng công nghệ tàng hình đầu tiên của Nhật Bản được tổ chức ở tỉnh Aichi với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Gena Nakatani.

Nhật Bản bắt đầu phát triển máy bay tàng hình đầu tiên 7 năm trước với chi phí gần 40 tỷ yên (357 triệu USD). Việc chế tạo và thiết kế máy bay liên quan đến hơn 200 công ty, sử dụng công nghệ và thiết kế khí động học tiên tiến nhất. Trong các thử nghiệm mặt đất ban đầu hôm thứ tư, máy bay đã chạy ở khoảng cách 500 mét dọc theo đường băng với tốc độ 100 km/giờ.

Theo dự kiến, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng Ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала