Chính khách Estonia đề xuất chi 600 tỷ euro cho vấn đề người tị nạn

© AP Photo / TT News Agency/Drago PrvulovicNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TALLINN (Sputnik) - Cựu Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Siim Kallas cho rằng, để giải quyết vấn đề người tị nạn cần 600 tỷ euro giúp các nước liên quan tới chặng đường người tị nạn đến châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
“Cú lật ngược gây sốc” của bà Angela Merkel đang chờ đợi châu Âu
Theo ông Kallas, có thể tìm lối thoát từ mọi tình huống. "Nếu viện trợ cho các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập, Tunisia, Morocco, khoản tiền 4% GDP của EU, thì con số này sẽ tương đương 600 tỷ euro. Đối với châu Âu — nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi. Việc làm sẽ tạo cho mọi người những cơ hội mới trên quê hương của họ," – ông Kallas nêu ý kiến trên truyền hình Estonia hôm thứ Năm.

Chính trị gia cũng cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 7 tháng 3 sắp tới sẽ tiếp tục thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư và đàm phán được chờ đợi là rất căng thẳng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала