Cố vấn của ông Trump ủng hộ sự xích gần quan hệ Nga-Mỹ

© REUTERS / Brian Snyder Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhận sự tư vấn chính sách đối ngoại từ một cựu lãnh đạo tình báo quân đội Mỹ, người tin rằng Hoa Kỳ nên làm việc chặt chẽ hơn với Nga để giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu, - theo hãng tin Reuters.

Như Reuters cho biết, trích dẫn ba nguồn tin là các nhân vật liên quan đến chính sách quốc tế trong các chính phủ Mỹ tiền nhiệm, Trung tướng Michael Flynn đã về hưu hiện là cố vấn không chính thức của ông Trump. Flynn từng lãnh đạo Cục tình báo Lầu Năm Góc thời kỳ 2012-2014.

Các đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng như Trung tướng Flynn đều không bình luận về tin nói trên. Tháng 12 năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn của RT, ông Flynn tuyên bố rằng Mỹ và Nga nên cùng làm việc để giải quyết tình hình Syria và đánh bại những kẻ khủng bố.

Trước đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ từ đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng cho mối quan hệ với Nga ở cấp độ sâu hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала