Các nhà hoạt động xã hội thu thập chữ ký cho việc mai táng "Công chúa Altai"

© Ảnh : Public Domain“Công chúa Ukok”
“Công chúa Ukok” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BARNAUL (Sputnik) - Các nhà hoạt động xã hội nước Cộng hòa Altai bắt đầu thu thập chữ ký cho kiến nghị điện tử để chôn xác ướp "Công chúa Altai", chủ tịch trung tâm tinh thần "Kin Altai" Akai Kin nói hôm thứ Hai.

Theo ông, các nhà hoạt động xã hội đã đăng kháng cáo trên trang web kiến ​​nghị công luận.

Xác ướp phụ nữ cổ được tìm thấy năm 1993 ở cao nguyên Ukok (Altai) gần biên giới Nga với Mông Cổ. Hiện xác ướp được lưu giữ trong bảo tàng. Người dân bản địa coi xác ướp này là tổ mẫu của mình. Họ tin rằng các thảm họa thiên nhiên như động đất, lũ lụt và mưa đá sẽ xảy ra trong khu vực nếu "Công chúa Altai" chưa được chôn cất.

“Công chúa Ukok” - Sputnik Việt Nam
Vụ án "xác ướp công chúa": Pháp sư Altai kiện Bộ Văn hóa Nga

"Tuổi xác ướp là khoảng 2500 năm tuổi, được tìm thấy năm 1993 tại thánh địa — cao nguyên Ukok (Altai). Hơn 20 năm qua người dân địa phương nhiều lần đòi cải táng xác ướp. Đừng quên rằng khai quật ngôi mộ cổ thường gắn liền với thiên tai và chiến tranh…" — ông Ken nói.

Nếu kiến nghị trên trang web "Sáng kiến ​​công chúng Nga" thu được 100.000 chữ ký thì có thể đệ trình lên Duma Quốc gia xem xét. Giờ đây, bản kiến ​​nghị có chữ ký của 23 người.

Trước đó, tòa án Gorno-Altaisk bác bỏ yêu cầu về việc chôn cất xác ướp trên cao nguyên Ukok, nơi nó được tìm thấy.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала