Ông Miller: Châu Âu đang mua khí đốt từ Nga với tốc độ kỷ lục

© Sputnik / Aleksey NikolskyiTổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu Tập đoàn “Gazprom” ông Alexei Miller
Tổng thống Nga Vladimir Putin  và người đứng đầu Tập đoàn “Gazprom” ông Alexei Miller - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho xuất khẩu đã tăng 8% trong năm 2015, từ đầu năm 2016 tăng 37,5%, người đứng đầu Tập đoàn “Gazprom”, ông Alexei Miller nói trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khách hàng mua nhiều nhất là Đức.

Năm ngoái, Đức đã thiết lập kỷ lục mua khí đốt của Nga — 43,5 tỷ mét khối khí, nhiều hơn 6 tỷ so với năm 2014.

Khí đốt - Sputnik Việt Nam
Bloomberg: “Gazprom” định cung cấp khí đốt cho Ukraina 3 năm nữa

"Vì vậy, chắc chắn là tất cả những gì liên quan đến các dự án xây dựng các tuyến đường vận chuyển khí đốt mới đến châu Âu, đến khu vực Tây Bắc châu Âu — là những dự án khả thi về kinh tế, vốn được xác nhận bởi nhu cầu tăng mạnh đang thấy hiện nay",- ông Miller đảm bảo với tổng thống Liên bang Nga.

Hôm 24 tháng Hai năm 2016, một bản ghi nhớ đã được ký kết tại Rome về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga theo đáy Biển Đen qua một nước thứ ba về hướng Hy Lạp và sau đó đến Ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала