Ông Putin bị ngờ đánh cắp chiếc Boeing trên biển Hoa Nam

© Sputnik / Aleksey NikolskyiThủ tướng Nga Vladimir Putin tham gia dập đám cháy rừng trong khu vực Ryazan từ máy bay lưỡng cư chữa cháy Be-200
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tham gia dập đám cháy rừng trong khu vực Ryazan từ máy bay lưỡng cư chữa cháy Be-200 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiếc Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất trên bầu trời biển Hoa Nam (Biển Đông) ngày 08 tháng Ba năm 2014.

Trên máy bay có tất cả 239 người. Việc tìm kiếm máy bay vẫn đang tiếp tục cho đến nay. Các chuyên gia vẫn không thể xác định điều gì thực sự đã xảy ra với chiếc phi cơ chở khách.

Máy bay của malaysia airlines - Sputnik Việt Nam
Đã tìm thấy Boeing MH370 Malaysia bị mất tích một năm trước

Thế những chuyên gia hàng không của CNN Jeff Wise thì tin rằng chính tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh cắp máy bay, theo RT.

Theo lời Wise, ông ta đã ngay lập tức nghi ngờ Matxcơva trong vụ việc xảy ra. Đúng ra là sau khi nhận được thông báo chiếc máy bay mất tích, vị chuyên gia đã không tài nào hình dung được "chính xác vì lý do gì mà Putin lại muốn đánh cắp một máy bay chở khách". Ông nêu giả thiết rằng "Putin muốn cho Hoa Kỳ (…) thấy là ông ta có thể gây thiệt hại cho phương Tây và các đồng minh của họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới" hoặc thực ra tổng thống Nga khi đó đang săn lùng "thông tin bí mật mà một trong những hành khách đang nắm giữ". Hay cũng có thể là tổng thống quyết định cướp Boeing rồi  giấu nó đi, để sau đó chiếc máy bay "bất ngờ xuất hiện ở đâu đó và chứa đầy chất nổ". Đúng là một kế hoạch quá quỷ quyệt.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала