Các nhà báo DNI, Nga và Trung Quốc sa vào lưới lửa ở Donbass

© Sputnik / Andrei Stenin / Chuyển đến kho ảnhDonbas
Donbas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà báo của Nga và Trung Quốc đã rơi vào lưới lửa từ cuộc bắn phá của công lực Ukraina trong vùng Gorlovka.

Lính Ukraina đã bắn súng cối, súng phóng lựu và súng xạ kích cá nhân.  Các nhà báo của hãng phát thanh truyền hình toàn Nga   VGTRK, Kênh Một, kênh "Zvezda" và hãng thông tấn Trung Quốc "Tân Hoa Xã" đã vượt được ra khỏi lưới lửa và may mắn không một ai trong số các phóng viên bị thiệt hại.

Tòa án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg - Sputnik Việt Nam
Tòa án Strasbourg tiếp nhận hơn 550 đơn kiện của cư dân Donbass

Ngày 12 tháng Hai năm 2015  các nguyên thủ Nga, Pháp, Đức và Ukraina đã ký văn kiện mang tên "Tổ hợp biện pháp thực hiện các Thỏa thuận Minsk", dự trù ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở vùng đông-nam Ukraina. Tuy nhiên, vào đầu tháng Ba năm 2016, sau cuộc họp tại Paris, Ngoại trưởng các nước này ghi nhận thực trạng thiếu kết quả thiết thực trong việc thi hành Thỏa thuận.

Chính quyền Ukraina đã phát động chiến dịch quân sự chống lại các nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập là CHND Donesk và CHND Lugansk vào tháng Tư năm 2014. Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, số nạn nhân của cuộc xung đột này đã là hơn 9.000 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала