Khán giả Mông Cổ đòi đạo diễn phim Avatar trả lại sự công bằng

© Flickr / chris DoornbosAvatar
Avatar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mới đây vài ngày, trên trang web Đài truyền hình quốc gia Mông Cổ xuất hiện tin âm thanh của các đại diện chủng tộc có trí tuệ hành tinh Pandora trong phim Avatar chính là giọng của ca sĩ Mông Cổ Nomin-Erdene (tên đầy đủ của ca sĩ không được nhắc đến).

Đây là nữ ca sĩ nổi tiếng, thành công trong nước ở thể loại dân ca "urtyn duu" và hoạt động trong nhóm văn hóa dân gian "Shuranhay".

Theo lời kể của nữ ca sĩ được truyền thông Mông Cổ ghi lại, câu chuyện bắt đầu năm 2008 khi một người nước ngoài tự giới thiệu là "nhà sản xuất studio có ý định mở chi nhánh tại Mông Cổ" đến gặp nữ ca sĩ. Với lý do tìm kiếm các tiết mục thú vị, ông ta thỏa thuận ghi âm chất giọng của Nomin-Erdene.

Sau đấy, người nước ngoài đột ngột biến mất cùng đĩa thu âm giọng hát thời lượng ba giờ đồng hồ.

Chưa rõ, liệu Nomin-Erdene có quyết định kiện đạo diễn James Cameron và hãng phim của ông.

Xin nhắc rằng, Avatar là tác phẩm có doanh thu lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Phim đã mang lại cho các nhà sản xuất 2,7 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала