Một trong những cha đẻ của "lá chắn hạt nhân Nga” qua đời

© Ảnh : FGUP "VNIIA"Arkady Brish
Arkady Brish - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Công trình sư Arkady Brish, được coi là một trong những người sáng lập "lá chắn hạt nhân" của Nga (thành viên tham gia chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô) vừa qua đời.

Tin buồn này thông báo trong Học viện, nơi nhà khoa học từng làm việc.

"Tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tự động học toàn Nga mang tên Nikolai Dukhov thuộc Tập đoàn nhà nước "Rosatom" vô cùng đau buồn báo tin rằng ngày 19 tháng Ba năm 2016 nhà lãnh đạo khoa học công huân Arkadiy Adamovich Brisch đã từ trần, hưởng thọ 99 tuổi", — cáo phó của Viện thông báo.

Công trình sư Brish cùng với các nhà khoa học cộng sự đã tạo lập hệ thống đầu tiên về thiết bị nổ với nguồn xung neutron bên ngoài, thực hiện rất nhiều nghiên cứu về đạn dược hạt nhân, hệ thống thiết bị đo đạc và điều khiển tự động trên tàu biển. Nhiều phát minh của nhà khoa học lỗi lạc Arkady Brish cho đến nay vẫn là độc nhất vô nhị trên thế giới và đã phát triển thành trường phái và phương hướng khoa học độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала