Nga sáng chế công nghệ mới triệt hạ các mục tiêu không gian

© Ảnh : "Sevmash" Press ServiceTàu ngầm Yuri Dolgoruky
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công nghệ mới cho phép triệt hạ các mục tiêu vũ trụ từ tàu ngầm đang được phát triển ở Nga, - đó là tuyên bố hôm thứ Bảy của Phó Đô đốc Viktor Bursuk Phó Tư lệnh chuyên trách về trang bị của Hải quân Nga.

"Những công nghệ này quả thực đang được áp dụng, và trong công tác hoàn thiện thì thu hút không chỉ các nhà khoa học của chúng ta mà còn có đóng góp của các chuyên viên nước ngoài. Hiển nhiên, đây là một trong những xu thế tương lai trên bình diện trang bị vũ khí cho tàu ngầm", — ông Viktor Bursuk  tuyên bố  trên đài phát thanh "Tiếng vọng Matxcơva".

Năm 2008, Nga bắt đầu tiến hành cải cách quân sự quy mô lớn, điểm quan trọng then chốt trong đó là chương trình tái trang bị cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trong năm 2010, đã thông qua quyết định phân bổ 20 nghìn tỷ rúp đến năm 2020  để tăng tỷ lệ kỹ thuật thiết bị quân sự mới đến 70%.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала