Erdogan kêu gọi loại bỏ các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

© AFP 2023 / Adem AltanRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Hệ thống này phải được cải cách. Thử nghĩ mà xem: Năm ủy viên thường trực và  mười thành viên không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ sẽ thi hành trách nhiệm trong hai năm nữa. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Nga, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Không có đại diện của châu Phi. Người của châu Phi cần được hiện diện trong cấu trúc này. Cũng không có đại diện của Nam Mỹ. Từ góc độ quan điểm tôn giáo, trong năm ủy viên thường trực không có quốc gia Hồi giáo, cũng chẳng có đại diện của các Phật tử. Trong Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc cần lần lượt có đại diện của tất cả 196 quốc gia", —  Erdogan tuyên bố khi phát biểu trước khi thành viên tổ chức thanh niên Istanbul. Phát ngôn của ông ta do hãng Anadolu dẫn.

Theo lời ông, "không cần phải là ủy viên thường trực hoặc không thường trực…Trong Hội đồng Bảo an cần mỗi đợt 20 nước và liên tục thay phiên", —   Erdogan tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала