Chính phủ Anh sợ phụ thuộc khí đốt Nga

© AFP 2023 / Eric Piermont Gazprom
Gazprom - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Năng lượng Anh Amber Rudd lo ngại rằng việc rút khỏi Liên minh châu Âu để đẩy Anh phụ thuộc vào khí đốt Nga, - Reuters đưa tin.

Theo bà Rudd, an ninh năng lượng của Anh không nên trở thành "một con tốt thí trên bàn cờ chính trị" buộc châu Âu "phải quì gối".

Chỉ có thể tránh điều này, — theo bà Rudd, — bằng cách ở lại trong EU.

"Nói đơn giản là, trước vấn đề khí đốt Nga thì đơn độc giữa đồng sẽ không thể làm chiến sĩ," — bà nhấn mạnh.

Ngày 23 tháng 6 ở Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu quyết định số phận Vương quốc trong Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала