Dân Nga coi Stalin là nhà lãnh đạo khôn ngoan

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnhStalin
Stalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Khoảng hơn ¼ người dân Nga (26%) cho rằng cuộc thanh trừng thời Iosif Stalin là điều cần thiết chính trị.

Trong chín năm qua, con số này đã tăng gần gấp ba lần, từ 9% hồi năm 2007, — theo kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm Levada tiến hành.

Hiện nay số những người đánh giá tích cực về Stalin chiếm ưu thế so với số tiêu cực — 37% so với 17% (32% người Nga thấy khó trả lời).

Tỷ lệ những  người Nga đồng ý rằng "Stalin là nhà lãnh đạo khôn ngoan đã đưa Liên Xô tới sự hùng mạnh và thịnh vượng" đạt mức tối đa là 57%. Còn 1/3 số người được hỏi (33%) giữ quan điểm trái lại.

Phần lớn cư dân (60%) không muốn sống và làm việc như dưới thời Stalin, tuy nhiên, 71% người Nga thừa nhận rằng ông đã bảo đảm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. 1/3 người dân Nga (34%) cho rằng người Nga sẽ không bao giờ đạt thành quả nếu thiếu nhà lãnh đạo như Stalin, "người đến và thiết lập nề nếp".


Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала