Nhà tù Vương quốc Anh trở thành "học viện khủng bố"

© Fotolia / Paolo Gallo ModenaNhà tù
Nhà tù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà tù Vương quốc Anh đã trở thành "học viện khủng bố", khoảng một ngàn tù nhân Hồi giáo có nguy cơ bị tuyển dụng thành những kẻ cực đoan triệt để, khi ra tù sẽ bổ sung vào hàng ngũ chiến binh ở Syria và Iraq.

Đây là kết luận trong báo cáo của ông Charles Falconer, cựu quan chức trong chính phủ thủ tướng Tony Blair. Ông Falconer cho biết rằng các phần tử thánh chiến đã từng chiến đấu ở phía chiến binh ở Trung Đông bị giam trong nhà tù của Anh đang dần dần kiểm soát các cơ sở này. Các cơ quan tư pháp của Anh không thể ngăn chặn sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan tại đó.

"Trong nhà tù Anh tù nhân thường xuyên tấn công quản giáo, tấn công các tù nhân khác, số vụ tự tử tăng lên, cũng như số lượng các trường hợp mà lực lượng đặc nhiệm phải trừng phạt tù nhân," — ông Charles Falconer cho biết trong một cuộc phỏng vấn của The Sunday Times. Theo lời ông, các tù nhân Hồi giáo phải được bảo vệ khỏi các nhóm Hồi giáo cực đoan đang đe dọa và kiểm soát khu vực rộng lớn trong các nhà tù của Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала