Riga tuyên bố phát hiện tàu ngầm Nga trong vùng đặc quyền kinh tế

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka
Tàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia tuyên bố rằng, dường như họ vừa phát hiện thấy tàu ngầm Nga trong vùng đặc quyền kinh tế nước này.

"Một tàu ngầm Nga lớp Kilo đã được xác định có mặt cách lãnh hải Latvia 11 hải lý," — thông báo xuất hiện trên trang Twitter Quân đội Latvia.

Trong tháng 3, Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia đã cho biết việc phát hiện hải phòng hạm Stegegushy và chiến thuyền Krivak của Nga cách biên giới Latvia 8 dặm. Ngoài ra, một máy bay trinh sát IL-20 của Nga cũng xuất hiện gần biên giới nước này.

Lực lượng vũ trang quốc gia Latvia từng thông báo về sự có mặt của các tàu ngầm Nga gần biên giới Latvia hồi tháng 3 và tháng 5 năm 2015. Cả hai lần được nêu đều là các tàu ngầm lớp Kilo (ký hiệu NATO chỉ tàu ngầm Nga dự án 877 "Paltus" và dự án 636 "Varshavyanka").

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала