Phi công Su-22 bị bắn rơi ở Syria còn sống và bị chiến binh bắt giữ

© Sputnik / Ilya PitalevPhi công lực lượng không quân Syria tại căn cứ của quân đội Syria ở tỉnh Homs
Phi công lực lượng không quân Syria tại căn cứ của quân đội Syria ở tỉnh Homs - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Phi công lái chiến đấu cơ Su-22 của Không quân Syria bị lực lượng chiến binh bắn hạ hiện còn sống và bị bắt làm tù binh, - một nguồn tin từ Aleppo thông báo với Sputnik hôm thứ Tư.
Máy bay Su-22 của Syria tại căn cứ không quân của quân đội Syria ở tỉnh Homs - Sputnik Việt Nam
Tiêm kích của Không quân Syria bị bắn rơi (VIDEO)

"Theo thông tin của chúng tôi, quả thực, viên phi công ở trong tay chiến binh "Dzhebhat en-Nusra" (tổ chức bị cấm ở Nga), và anh ta còn sống. Video hỏi cung sĩ quan của chúng tôi được đăng hôm qua khẳng định các chiến binh đã vi phạm quy định quốc tế về tù binh," — nguồn tin nói.

Trước đó, đại diện Lực lượng Vũ trang Syria đã thông báo với Sputnik rằng, một chiến đấu cơ Su-22 của Không quân Syria thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đã bị bắn rơi ở tỉnh Aleppo. Nhóm "Ahrar al-Sham" nhận trách nhiệm vụ bắn rơi chiếc máy bay.

Cùng ngày, trên Internet đã xuất hiện hình ảnh các chiến binh bắt giữ phi công đang nhảy dù, đám đông tấn công một người mặc đồng phục bay. Giới quân sự Syria chưa có bình luận chính thức về số phận của người phi công.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала