Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan: Cuộc trưng cầu về vấn đề hiệp hội không nhằm chống lại Nga

© Ảnh : public domainBộ Ngoại giao Hà Lan
Bộ Ngoại giao Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuộc trưng cầu tư vấn tại Hà Lan về vấn đề thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine không hề nhằm chống lại Nga hay các bên khác, - Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Đó là một sáng kiến ​​dân chủ của Hà Lan, cho phép người dân bày tỏ quan điểm về sự liên kết giữa Liên minh châu Âu và Ukraine. Đó là việc bỏ phiếu cho sự hợp tác kinh tế và chính trị giữa Ukraine với EU," — ông Koenders nói khi được hỏi tại lối ra của phòng bỏ phiếu.

Hà Lan bắt đầu biểu quyết về việc tiếp nhận Ukraine vào EU - Sputnik Việt Nam
Hà Lan bắt đầu biểu quyết về việc tiếp nhận Ukraine vào EU
Ông lưu ý rằng, nhà chức trách Hà Lan sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả thể hiện ý nguyện của người dân.

"Ở Hà Lan có luật đó. Đó là cuộc trưng cầu tư vấn, và trong trường hợp như vậy (trường hợp "phản đối" dành phần thắng), chính phủ nên họp lại và rút ra kết luận," — ông Koenders cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала