Bộ Ngoại giao Nga phẫn nộ việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối điều tra vụ giết phi công Su-24

© Sputnik / Kirill KallinikovSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov đã bình luận về việc cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ từ chối điều tra vụ giết hại phi công Nga lái Su-24 bị bắn hạ, với lý do tội phạm gây án trên lãnh thổ của Syria.

"Lập luận này quá ư kỳ quặc", — nhà ngoại giao Nga nói với các phóng viên.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao bày tỏ hy vọng rằng, Alparslan Celik sẽ bị trừng phạt đích đáng. Ông đã nhắc lại vai trò của tay súng Thổ Nhĩ Kỳ trước cái chết của phi công Nga.

Trước đó, luật sư Murat Celik Ustyundag đã tuyên bố loại trừ mọi khả năng thân chủ sẽ bị dẫn độ đến Nga. Theo luật sư, pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ cấm các thủ tục tương tự. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng Nga có thể trở thành một bên tham gia quá trình tố tụng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã cho biết, Kremlin chăm chú theo dõi công việc của cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vấn đề dẫn độ chiến binh đến Nga vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала