Trò vui mới ở Tehran: Chụp ảnh tự sướng ở nghĩa trang

© AP Photo / Vahid SalemiNghĩa trang Tehran "Behesht-e Zahra”
Nghĩa trang Tehran Behesht-e Zahra” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghĩa trang lớn nhất của Tehran "Behesht-e Zahra” ngày càng gợi nhớ đến một show diễn-triển lãm.

Bởi bây giờ có mốt mới là tạo dáng người chết trên bia mộ, trang trí theo những phong cách khác nhau, — như tin đưa của hãng "Mehr".

Bia, mộ chí được thực hiện bằng kỹ thuật chạm khắc, còn hình ảnh phụ nữ thường  không mang khăn choàng đầu hijab. "Behesht e-Zahra" đang trở thành chốn hành hương ưa thích của những người yêu môn chụp ảnh "tự sướng".

Tác giả bài báo trên "Mehr" phê phán việc tạo hình những phụ nữ đã khuất không có khăn trùm đầu, và đặt câu hỏi: vì sao lại có thể như vậy được, ban quản lý nghĩa trang nhìn đi đâu mà để diễn ra cơ sự như thế. Quả thực ban quản lý này hiện thời chưa có bình luận gì.

Để tìm lời giải đáp, tác giả bài viết đã hỏi chuyện một trong những người bán các bia mộ và bảng đá tưởng niệm.

"Chính thức thì các trang bị tưởng niệm khác với tiêu chuẩn mà dịch vụ nghi lễ của "Behesht-e Zahra" cung cấp đều bị cấm. Nhưng phần lớn người ta dùng lối đưa hối lộ cho ban quản lý nghĩa trang, chứ còn chỗ tôi thường nhận những dự án chính thống. Nói thật là tôi cũng không nhớ có ai đó đặt làm tượng đài với hình ảnh không mang khăn trùm đầu. Có lẽ những đơn hàng như vậy do nghệ nhân khác thực hiện".

Xin lưu ý rằng  những bia tượng tưởng niệm chính thống ở đây có giá thành dao động từ 500 đến 10.000 USD.

#بهشت_زهرا پنجشنبه ۱۹فروردین هِزاروسیصدونَودوپنج

Фото опубликовано ✈zahra gharib ✈ (@zahra_gharib2012) Апр 7 2016 в 4:48 PDT

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала