Ông Lukashenko nâng ngưỡng tuổi nghỉ hưu ở Belarus

© Sputnik / Belarusian Telegraph AgencyTổng thống Belarus Alexandr Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko vừa ký sắc lệnh nâng tuổi hưu trí với người lao động trong nước, - theo công bố trên trang web chính thức của nguyên thủ quốc gia Belarus.

Văn kiện mới dự trù ​​tăng từng bước tuổi nghỉ hưu từ ngày 01 tháng Giêng năm 2017, trong vòng 5 năm. Mỗi năm sẽ tăng thêm sáu tháng cho đến ngưỡng với nam giới là 63 tuổi và nữ giới — 58 tuổi. Trước đây, nam giới ở Belarus nghỉ hưu lúc 60 tuổi, còn phụ nữ —  55 tuổi. Như vậy, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần trong ba năm cho đến 2022.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала