Quốc hội Ukraina bổ nhiệm tân thủ tướng

© Sputnik / Nikolay LazarenkoVladimir Groisman
Vladimir Groisman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Quốc hội Ukraina đã miễn nhiệm ông Arseniy Yatsenyuk và bổ nhiệm ông Vladimir Groisman đảm nhiệm chức vụ tân Thủ tướng. Quyết định được 257 đại biểu ủng hộ với yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko giới thiệu với quốc hội ứng cử viên Groisman làm người đứng đầu nội các.

Hôm chủ nhật, ông Yatsenyuk tuyên bố từ chức, đồng thời khối "Mặt trận nhân dân" của ông vẫn sẽ ở lại trong liên minh. Ông cho rằng việc từ chức là hệ quả của khủng hoảng chính trị nhân tạo trong nước, nhằm mục đích đẩy ông ra khỏi chức vụ thủ tướng.

Việc từ chức của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi toàn bộ chính phủ phải giải tán. Thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ tạm thời thực hiện nhiệm vụ cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала