Thăm dò ý kiến: Trong khủng hoảng 83% người dân Nga cảm thấy hạnh phúc

© Fotolia / Nick FreundNgười mẹ và đứa trẻ
Người mẹ và đứa trẻ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hơn 80% người Nga cảm thấy hạnh phúc bất chấp cuộc khủng hoảng, kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm VTsIOM cho biết hôm thứ Hai.

"Khoảng 83% người Nga cảm thấy hạnh phúc trước hết là nhờ gia đình, người thân và bạn bè. Khoảng 15% số người được hỏi trả lời không hài lòng với cuộc sống của mình, họ giải thích bất hạnh của họ là do tình hình tài chính khó khan gây ra" — các nhà xã hội học ghi nhận.

Valentina Matvienko - Sputnik Việt Nam
Ở Nga liệu sẽ có Bộ Hạnh phúc và Bộ Tương lai?

Trong năm nay, số người được hỏi nhìn thấy những người xung quanh hạnh phúc trở nên ít hơn. Theo khảo sát, chỉ có 40% số người được hỏi cho rằng họ thường xuyên giao tiếp với những người hạnh phúc, trong khi con số này là 46% hồi tháng Ba năm 2015.

"Hạnh phúc do hòa thuận và thịnh vượng trong gia đình mang lại (35%), con cái và các cháu (21%), sức khỏe của những người thân (18%). Trong mười người thì có một người gắn hạnh phúc của mình với những thành tựu trong cuộc sống (13%), làm việc tốt và nghiên cứu thành công (9%) "- Trung tâm VTsIOM tổng kết.

Cuộc thăm dò được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 3 thángTư 4 tại 130 địa phương với 1600 người tham gia trả lời.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала