Nga và Mỹ có gì ngang nhau?

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhđồng đô la và đồng rúp
đồng đô la và đồng rúp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hãng EY vừa giới thiệu nghiên cứu hàng năm về mức độ tham nhũng trong môi trường kinh doanh.

Nga đã cải thiện đáng kể các chỉ số của mình trên bình diện này: trong năm qua, số lượng người nói rằng hối lộ là phổ biến trong kinh doanh đã giảm bớt gần 1/3. Theo kết quả khảo sát, nếu năm ngoái có 48% số người được hỏi thông báo về việc họ coi tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp là hiện tượng phổ biến,  thì năm nay số người giữ quan điểm đó chỉ còn 34%. Như thế là thấp hơn  5% so với chỉ số toàn cầu và ở mức tương đương với Hoa Kỳ.

Giám đốc Viện Phân tích chiến lược của hãng FBK Igor Nikolaev cho rằng như chỉ số như vậy là hiệu quả thực tế từ những vụ việc lớn về đấu tranh chống tham nhũng, được tiến hành trong năm qua ở Nga.

Những quốc gia tham nhũng nặng nhất, theo ý kiến ​​đánh giá của các doanh nghiệp, là  Brazil (80% số người được hỏi), Ukraina (88%) và Thái Lan (86%). Chỉ số 0 về  tham nhũng, theo nhận xét  của những người tham gia khảo sát, là Phần Lan. Cuộc điều tra có sự tham gia của 3.00 người, từ 62 nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала