Nga trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhNgũ cốc
Ngũ cốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã vượt Canada và Hoa Kỳ về khối lượng xuất khẩu lúa mì, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev nói với các nhà báo hôm thứ Năm.

"Qua mỗi năm, chúng tôi càng sản xuất ngũ cốc nhiều hơn và nhiều hơn nữa, năm 2015 sản xuất được gần 105 triệu tấn, sản lượng lúa mì tăng 4% và đạt khoảng 62 triệu tấn. Về xuất khẩu lúa mì, con số này là khoảng 25 triệu tấn, chúng tôi đã trở thành nước dẫn dầu thế giới trong việc xuất khẩu lúa mì, bỏ qua Canada và Mỹ, trong thập kỷ qua là các nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới"- ông Tkachev cho biết.

Trước đó, hôm thứ Năm, Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đã đưa ra đánh giá cao hơn về xuất khẩu lúa mì Nga trong vụ mùa 2015-2016 là khoảng 24-25 triệu tấn. Trong vụ mùa 2014-2015 tổng xuất khẩu lúa mì Nga là 21,7 triệu tấn. Năm 2015, tổng xuất khẩu đã lên tới 21,2 triệu tấn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала