Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đã hiểu điều gì khiến ông Putin tức giận

© AP Photo / Richard DrewCựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn Euronews, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright cho biết rằng không phải lúc nào cũng thành công trong việc cài những chiếc trâm cài nổi tiếng của mình.
Madeleine Albright - Sputnik Việt Nam
Madeleine Albright gọi Nga là "Bangladesh với vũ khí hạt nhân"

"Sai lầm lớn nhất của tôi là khi cài một chiếc trâm với hình ba con khỉ (ý nói "Tôi không thấy, không nghe, không nói gì") khi đến cuộc gặp với Tổng thống Putin," — cựu Ngoại trưởng cho biết.

Khi đó, Ngoại trưởng Mỹ giải thích rằng chiếc trâm tượng trưng cho phản ứng của bà trước chính sách Nga tại Chechnya.

"Khi ấy ông ấy trở nên rất tức giận, đó là điều chúng ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ tôi cũng có thể cài chiếc trâm với những con khỉ giận dữ, bởi vì tôi nghĩ rằng chính sách của Putin dựa trên sự tức giận." — bà nói.

Trước đó, hồi tháng Tư, bà Madeleine Albright đã đưa ra một tuyên bố giật gân,  gọi Nga "chỉ là Bangladesh cộng với kho vũ khí hạt nhân". Duma Quốc gia Liên bang Nga chỉ ra rằng tiếng nói của Albright không đóng vai trò quan trọng nào  quan hệ quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала