Lãnh đạo Pháp và Nhật Bản khẳng định cần phải tiếp tục đối thoại với Nga

© AFP 2023 / Mikhail KlimentievVladimir Putin và Shinzo Abe
Vladimir Putin và Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lãnh đạo Pháp và Nhật Bản, các ông Francois Hollande và Shinzo Abe đã nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại với Nga.

Theo các ông François Hollande và Shinzo Abe, để giải quyết các vấn đề toàn cầu, không thể  không có sự tham gia của Moskva. Phiên bản trực tuyến của báo "Nihon Keizai" đã đưa tin này, theo kết quả thảo luận Nhật-Pháp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hôm qua của "G7" tại thị trấn Ise-Saim của Nhật Bản.

Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Nga và G-7: Ông Abe muốn điều gì từ vai trò trung gian?

Ông Abe đã nhiều lần ủng hộ việc tiếp tục đối thoại, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Bây giờ, trước thềm hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của "G7", Thủ tướng Nhật Bản thực hiện chuyến công du châu Âu.

Sau đó ông Abe có kế hoạch đến Sochi gặp không chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала