Các bác sĩ Mỹ bị tố có lỗi trong 250.000 trường hợp tử vong

© Fotolia / VILeviBệnh viện
Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
1/3 trong toàn bộ các trường hợp tử vong năm 2015 ở Mỹ (hơn 250.000 người) có thể đã xảy ra do lỗi của y tế.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu từ Đại học Tổng hợp Johns Hopkins ở Hoa Kỳ. Công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí BMJ, còn tóm tắt thì thông báo trên tờ The Independent.

Để so sánh, 611.000 người chết vì bệnh tim mạch — 585.000 tử vong vì ung thư còn bệnh hô hấp mãn tính cướp đi 149.000 sinh mạng.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cái chết của bệnh nhân trong đa số trường hợp không phải vì  "bác sĩ tồi" mà do những lỗi hệ thống, chẳng hạn như  chăm sóc không đầy đủ, không kịp thời hoặc chẩn đoán sai, cách điều trị không đúng….

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng Hoa Kỳ là một trong số hơn trăm quốc gia trên thế giới không tiến hành tổng hợp hệ thống về nguyên nhân tử vong của người bệnh. Ngoài ra, bản thân các nhân viên y tế cũng không báo cáo về khả năng sai sót hay phạm lỗi, bởi họ sợ bị kiện cáo.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала