Lavrov: Mỹ can ngăn các nước liên hệ với Liên bang Nga, mặc dù chính họ thường tiếp xúc

© Sputnik / Ramil SitdikovNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ thường xuyên can ngăn các nước khác liên hệ với Nga, trong khi Washington thường tiếp xúc với Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

"Chúng tôi và ông ấy (Ngoại trưởng Mỹ John Kerry) thường gặp nhau. Ông ấy đã hai lần trong những tháng gần đây — tháng Mười Hai năm ngoái và tháng Ba năm nay đến Moskva. Trước đó, hồi mùa xuân thì đến Sochi. Còn nói chuyện qua điện thoại thì ít nhất 25 lần. Trong đó có 3 lần trong tuần vừa rồi. Do đó không hề thiếu sự giao tiếp", — ông Lavrov nói.

Ông lưu ý rằng các đối tác nước ngoài đến thăm Nga thường cho biết rằng họ đã phải từ chối yêu cầu hủy chuyến thăm Liên bang Nga từ phía những người Mỹ.

"Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ và sẽ sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Hoa Kỳ với hy vọng rằng ông ấy sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác Nga-Mỹ để giải quyết rất nhiều vấn đề mà trên thế giới trong tám năm qua đã không hề giảm đi," — ông Lavrov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала