Ngoại trưởng Mỹ: Chúng ta đã giúp Ukraina giảm thiểu sự lệ thuộc vào khí đốt Nga

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiJohn Kerry
John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố hài lòng về việc Ukraina bắt đầu giảm mua ít khí đốt từ Nga.

"Lần đầu tiên vào mùa đông năm ngoái, Ukraina đã nhận khí gas tự nhiên từ châu Âu nhiều hơn từ Nga. Điều này cho thấy có thể làm được nếu thực hiện một chiến lược cụ thể," — ông Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại về công trình đường ống dẫn khí "Dòng Bắc-2". Theo lời ông, Hoa Kỳ coi dự án này "sẽ tác động tiêu cực đến Ukraina, Slovakia và Đông Âu."

Trước đấy, Chính phủ Ukraina phê duyệt biểu giá mới bán "nhiên liệu xanh" cho người tiêu dùng trong nước — giá bán đã bị đẩy lên gần gấp đôi. Việc tăng giá chính là một trong những điều kiện để IMF tiếp tục cho Kiev vay tiền.

Kiev đã ngừng mua khí đốt của Nga từ ngày 25 tháng 11 năm 2015. Ukraina tiêu thụ khí đốt chung chuyển của châu Âu và khẳng định giá mua thấp hơn so với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала