Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Cựu chiến binh Thế chiến II - Những khuôn mặt chiến tranh

Đăng ký

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là một phần quan trọng nhất và có vai trò quyết định lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), do  nước Đức quốc xã gây ra và trở thành cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước Liên Xô vì tự do và độc lập chống các nước liên minh phát xít hung hãn.

Sputnik giới thiệu bộ ảnh về những người lính Hồng Quân anh hùng trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này.

 

© Sputnik / Iliya PitalevAnatoly Fedorovich Dobrynin. Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1922. Gia nhập quân đội 22 tháng 6 năm 1941, một tuần sau khi tốt nghiệp trường trung học. Cuối năm 1942, ông chỉ huy một trung đội pháo cao xạ phòng không quân đội Rokossovsky gần Stalingrad. Năm 1943, trong quá trình giải phóng Crưm, gần Melitopol, ông bị thương và bị mất cánh tay.
Anatoly Fedorovich Dobrynin - Sputnik Việt Nam
1/10
Anatoly Fedorovich Dobrynin. Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1922. Gia nhập quân đội 22 tháng 6 năm 1941, một tuần sau khi tốt nghiệp trường trung học. Cuối năm 1942, ông chỉ huy một trung đội pháo cao xạ phòng không quân đội Rokossovsky gần Stalingrad. Năm 1943, trong quá trình giải phóng Crưm, gần Melitopol, ông bị thương và bị mất cánh tay.
© Sputnik / Iliya PitalevAlexei Petrovich Shamarin. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1925. Tham gia quân đội năm 1943 lúc 17 tuổi. Ông từng chỉ huy đại đội, chiến đấu tại các mặt trận Volkhovsk, Baltic và Belarus. Trong cuộc tấn công Koenigsberg ông bị thương nặng.
Alexei Petrovich Shamarin - Sputnik Việt Nam
2/10
Alexei Petrovich Shamarin. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1925. Tham gia quân đội năm 1943 lúc 17 tuổi. Ông từng chỉ huy đại đội, chiến đấu tại các mặt trận Volkhovsk, Baltic và Belarus. Trong cuộc tấn công Koenigsberg ông bị thương nặng.
© Sputnik / Ilya PitalevAlexei Petrovich Shamarin. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1925. Nhập ngũ năm 1943 lúc 17 tuổi. Ông từng chỉ huy đại đội, chiến đấu tại các mặt trận Volkhovsk, Baltic và Belarus. Trong cuộc tấn công Koenigsberg ông bị thương nặng. Năm 1945, ông xuất ngũ trở về quê hương. Mặc dù tay bị thương tật, trong nhiều năm ông là thợ lái máy kéo, quản đốc và chủ tịch nông trang.
Alexei Petrovich Shamarin. - Sputnik Việt Nam
3/10
Alexei Petrovich Shamarin. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1925. Nhập ngũ năm 1943 lúc 17 tuổi. Ông từng chỉ huy đại đội, chiến đấu tại các mặt trận Volkhovsk, Baltic và Belarus. Trong cuộc tấn công Koenigsberg ông bị thương nặng. Năm 1945, ông xuất ngũ trở về quê hương. Mặc dù tay bị thương tật, trong nhiều năm ông là thợ lái máy kéo, quản đốc và chủ tịch nông trang.
© Sputnik / Iliya PitalevVladimir Iakovlevich Gorchakov. Nhập ngũ tháng 8 năm 1942 lúc 17 tuổi. Ông đã chiến đấu trong lữ đoàn 10 tại mặt trận Karelia, mặt trận Ucraina thứ ba và mặt trận Ukraine thứ hai gần Balaton, tham gia giải phóng Vienna. Trong giai đoạn 1945-1947 làm nghĩa vụ quân sự tại Áo và Hungary thuộc thành phần của Nhóm lực lượng trung ương.
Vladimir Iakovlevich Gorchakov - Sputnik Việt Nam
4/10
Vladimir Iakovlevich Gorchakov. Nhập ngũ tháng 8 năm 1942 lúc 17 tuổi. Ông đã chiến đấu trong lữ đoàn 10 tại mặt trận Karelia, mặt trận Ucraina thứ ba và mặt trận Ukraine thứ hai gần Balaton, tham gia giải phóng Vienna. Trong giai đoạn 1945-1947 làm nghĩa vụ quân sự tại Áo và Hungary thuộc thành phần của Nhóm lực lượng trung ương.
© Sputnik / Ilya PitalevAnna Ivanovna Nazarova. Sinh ngày 26 tháng 7 năm 1924. Bà phục vụ trong quân đội từ năm 1943 trong sư đoàn trinh sát ở Ryazan, là trinh sát trong trung đoàn phòng không tại Tula và điện báo viên ở Riga.
Anna Ivanovna Nazarova - Sputnik Việt Nam
5/10
Anna Ivanovna Nazarova. Sinh ngày 26 tháng 7 năm 1924. Bà phục vụ trong quân đội từ năm 1943 trong sư đoàn trinh sát ở Ryazan, là trinh sát trong trung đoàn phòng không tại Tula và điện báo viên ở Riga.
© Sputnik / Ilya PitalevMikhail Gavrilovic Nazarov. Gia nhập quân ngũ tháng 5 năm 1943. Ông là xạ thủ tại mặt trận Ukraine thứ ba, theo đoàn quân đến tận Berlin, tham gia giải phóng Tiệp Khắc. Sau khi xuất ngũ, ông trở về nhà và làm thợ lái máy kéo ở nông trang.
Mikhail Gavrilovic Nazarov. - Sputnik Việt Nam
6/10
Mikhail Gavrilovic Nazarov. Gia nhập quân ngũ tháng 5 năm 1943. Ông là xạ thủ tại mặt trận Ukraine thứ ba, theo đoàn quân đến tận Berlin, tham gia giải phóng Tiệp Khắc. Sau khi xuất ngũ, ông trở về nhà và làm thợ lái máy kéo ở nông trang.
© Sputnik / Ilya PitalevEvdokia Grigorievna Kozlova. Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1927. Từ tháng 10 năm 1941 bà tham gia phong trào du kích. Sau khi Hồng quân đến bà đã tham gia dọn đường cho pháo binh.
Evdokia Grigorievna Kozlova. - Sputnik Việt Nam
7/10
Evdokia Grigorievna Kozlova. Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1927. Từ tháng 10 năm 1941 bà tham gia phong trào du kích. Sau khi Hồng quân đến bà đã tham gia dọn đường cho pháo binh.
© Sputnik / Ilya PitalevVladimir Mikhailovich Petrov. Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1926. Năm 1943 ông gia nhập quân đội. Ông phục vụ trong tiểu đoàn dù đặc nhiệm, kể từ năm 1944 là trinh sát trong đơn vị xe tăng. Tham gia chiến đấu từ bán đảo Kola ở Biển Barents cho tới Serbia. Ông đã chiến đấu tại các mặt trận Karelia, Phần Lan, Belarus. Ông tham gia giải phóng Đức, Tiệp Khắc, Áo, Slovenia, Hungary và Serbia.
Vladimir Mikhailovich Petrov. - Sputnik Việt Nam
8/10
Vladimir Mikhailovich Petrov. Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1926. Năm 1943 ông gia nhập quân đội. Ông phục vụ trong tiểu đoàn dù đặc nhiệm, kể từ năm 1944 là trinh sát trong đơn vị xe tăng. Tham gia chiến đấu từ bán đảo Kola ở Biển Barents cho tới Serbia. Ông đã chiến đấu tại các mặt trận Karelia, Phần Lan, Belarus. Ông tham gia giải phóng Đức, Tiệp Khắc, Áo, Slovenia, Hungary và Serbia.
© Sputnik / Iliya PitalevIvan Karpovich Prokhorov. Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1926. Nhập ngũ ngày 5 tháng 5 năm 1943. Sau khi tốt nghiệp trường xe tăng Gorky, ông là xạ thủ và lái xe tăng tham gia chiến đấu trong tiểu đoàn thiết giáp. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh với Nhật Bản. Sau chiến tranh, cho đến khi xuất ngũ vào tháng 11 năm 1950, ông là xạ thủ súng máy, sau đó là người sửa súng. Ông hiện đang sống ở tỉnh Tver.
Ivan Karpovich Prokhorov. - Sputnik Việt Nam
9/10
Ivan Karpovich Prokhorov. Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1926. Nhập ngũ ngày 5 tháng 5 năm 1943. Sau khi tốt nghiệp trường xe tăng Gorky, ông là xạ thủ và lái xe tăng tham gia chiến đấu trong tiểu đoàn thiết giáp. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh với Nhật Bản. Sau chiến tranh, cho đến khi xuất ngũ vào tháng 11 năm 1950, ông là xạ thủ súng máy, sau đó là người sửa súng. Ông hiện đang sống ở tỉnh Tver.
© Sputnik / Ilya PitalevAlexander Ivanovich Tupitcin. Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1924. Tháng Tám năm 1942 ông gia nhập ngũ Trung đoàn công binh dự bị. Từ tháng 8 năm 1943 là lính công binh ở Mặt trận Tây Bắc, tham gia các trận đánh gần Staraya Russa. Sau khi xuất ngũ vào năm 1955, ông sống tại Kalyazin tỉnh Tver.
Alexander Ivanovich Tupitcin - Sputnik Việt Nam
10/10
Alexander Ivanovich Tupitcin. Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1924. Tháng Tám năm 1942 ông gia nhập ngũ Trung đoàn công binh dự bị. Từ tháng 8 năm 1943 là lính công binh ở Mặt trận Tây Bắc, tham gia các trận đánh gần Staraya Russa. Sau khi xuất ngũ vào năm 1955, ông sống tại Kalyazin tỉnh Tver.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала