NI: Hệ thống tên lửa phòng không mới của Nga không có đối thủ cạnh tranh

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhBMD-4
BMD-4 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hệ thống tên lửa phòng không cơ động mới trên gầm xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M sở hữu những tính năng vô cùng độc đáo so với loạt nghiên cứu chế tạo trước đây của Nga và không có đối thủ cạnh tranh trong số các vũ khí Mỹ, - National Interest viết.

Hệ thống tên lửa phòng không có tên "Ptitselov" được đổ bộ bằng dù và sánh ngang với tổ hợp Pantsir-S2, — tác giả lưu ý.

Việc "Ptitselov" được đưa vào biên chế trang bị sẽ làm tăng nghiêm trọng khả năng chiến đấu của Lực lượng Dù Nga, trước kia thường dùng hệ thống phòng không vác vai để đánh bật các cuộc không kích của đối phương, bài báo cho biết.

Tác giả đã lưu ý đến thực tế Lục quân Mỹ không sở hữu xe tăng đổ bộ đường không kể từ giữa những năm 1990, khi tăng hạng nhẹ M551A1 "Sheridan" được rút khỏi trang bị.

Có thể nói rằng Lực lượng Không quân Nga đã được cơ giới hóa toàn bộ nếu so sánh với các đơn vị của Mỹ, — tờ báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала