Hoang tưởng của tướng NATO: Nga sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và bị nhầm lẫn

© REUTERS / Yves Herman Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tướng Mỹ về hưu Wesley Clark trong cuộc phỏng vấn của CNN đã tuyên bố rằng dường như Nga đang suy tính sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại NATO, - như phản ánh của RT.
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin đáp lại Tổng tư lệnh NATO: Nga không là mối đe dọa cho bất cứ ai

Theo lời tướng Clarke, Matxcơva sẽ giáng đòn tấn công vào Warsaw, rồi sau đó chờ đợi cuộc đầu hàng của Liên minh, tuy nhiên, như vị tướng này khẳng định, tính toán đó của Matxcơva là sai lầm.

"Tôi không nghĩ là chúng ta không có tình báo ở đó, cuối cùng chúng ta chắc sẽ đáp trả cuộc tấn công bất ngờ từ phía ngài Putin. Tuy nhiên, họ đã đầu tư  khá vào những tổ hợp thiết bị quân sự hoàn toàn mới. Nga cũng có học thuyết mới", — ông Clark nhận định.

Ngoài ra, viên tướng này vẫn tin chắc rằng Nga đang ráo riết sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc tập trận và thao diễn quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала