Ông Lavrov: "Bộ tứ Normandy" đã thống nhất việc rút lui vũ khí ở Donbass

© REUTERS / Hannibal Hanschke cuộc họp các ngoại trưởng "bộ tứ Normandy"
cuộc họp các ngoại trưởng bộ tứ Normandy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Sau cuộc họp các ngoại trưởng "bộ tứ Normandy", Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết đã có được thỏa thuận về rút lui vũ khí ở Donbass và đảm bảo lệnh ngừng bắn.

"Điểm chính (tại cuộc họp) là tất cả chúng tôi muốn thực hiện đầy đủ thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo của bốn nước đã vạch ra ở Minsk vào tháng Hai năm ngoái — về đảm bảo an ninh, rút lui vũ khí, về hoạt động viện trợ nhân đạo, phục hồi kinh tế, nối lại các mối liên lạc và vấn đề giải pháp chính trị cho xung đột," — ông nói với các phóng viên.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cũng cho biết, các ngoại trưởng của "bộ tứ Normandy" đã tái khẳng định sự cần thiết tổ chức cuộc bầu cử ở Donbass và đại ân xá.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố rằng, cuộc đàm phán ở Berlin diễn ra phức tạp nhưng nói chung có không khí tích cực hơn so với cuộc họp tại Paris hồi tháng Ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала