Ukraina lo sợ Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Ukraina
Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kiev sợ rằng EU có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina về vấn đề hội nhập châu Âu, bà Elena Zerkal cho biết trên đài truyền hình Ukraina "Channel 5".

Theo bà Elena Zerkal, các nước châu Âu đang trở nên ngày càng khó khăn để duy trì chính sách trừng phạt thống nhất trong bối cảnh sự kiện gần đây trong Quốc hội Pháp.

"Điều đó không tốt cho chúng ta. Điều đó thực sự cho thấy rằng có nguy cơ không tiếp tục được lệnh trừng phạt.", — thứ trưởng ngoại giao Ukraina nói.

Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga hết hạn vào ngày 31 tháng Bảy. Vấn đề mở rộng lệnh trừng phạt sẽ được các nhà chức trách châu Âu thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ngày 28-29 tháng Sáu.

Có thông tin rằng một số quốc gia dự định bãi bỏ các hạn chế đối với LB Nga.

Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành bởi Viện xã hội học Forsa theo đơn đặt hàng của Tạp chí Internationale Politik (Đức), hơn 70% người dân Đức ủng hộ việc hủy bỏ một phần hoặc hoàn toàn các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала