Tổng thống Ukraine Poroshenko lại yêu cầu EU tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPyotr Poroshenko
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ông Poroshenko nói điều này tại cuộc gặp với ông Dimitris Avramopoulos - Cao ủy EU về công việc nội vụ, bộ phận báo chí nhà lãnh đạo Ukraine cho biết hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng năm.

"Tình hình nhân quyền của người Ukraine (ở Crưm), bao gồm cả người Tatars ở Crưm là thảm họa" — ông Poroshenko nói.

Сông tố viên Crưm Natalia Poklonskaya - Sputnik Việt Nam
Nga cấm Mejlis của người Tatar Crưm
Theo ông, trên bán đảo hiện nay có các vụ bắt bớ và đàn áp đại diện Mejlis của người Tatars Crưm, tổ chức bị cấm ở Nga. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng trong vấn đề này các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga nên được mở rộng và "gia tăng đáng kể".

Ngày 12 tháng 5 Nghị viện châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về việc cấm Majlis hoạt động trên lãnh thổ Nga. Các nghị sĩ chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Crưm về việc cấm tổ chức hoạt động và yêu cầu ngay lập tức hủy bỏ phán quyết này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала