Lần đầu tiên một người đồng tính công khai đứng đầu quân chủng Mỹ

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Eric Fanning đã trở thành người công khai đồng tính đầu tiên đứng đầu một trong những quân chủng Hoa Kỳ với tư cách là nhà lãnh đạo dân sự.

Hôm thứ ba, Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê duyệt ứng cử viên Fanning vào vị trí bộ trưởng quân chủng, dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng và chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của lục quân Mỹ.

Trước đó ông Fanning là thứ trưởng quốc phòng Mỹ. Ông thay thế bộ trưởng quân chủng John McHugh đã về nghỉ hưu. Fanning đã từng đảm đương chức vụ Thứ trưởng Không quân và Thứ trưởng Hải quân và là cố vấn thân cận cho chủ nhân Lầu Năm Góc hiện nay Ashton Carter.

Ông Fanning được bổ nhiệm lãnh đạo quân chủng lớn nhất của quân đội Mỹ trong bối cảnh chính sách hội nhập đồng tính nam và đồng tính nữ vào các lực lượng vũ trang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала