Bộ ngoại giao Nga: Tuyên truyền chống Moskva đang lâm vào bế tắc

© Sputnik / Maksim BlinovMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova rằng cuộc biểu quyết của hội đồng tỉnh Veneto của Italy về các biện pháp trừng phạt Nga cho thấy rằng công tác tuyên truyền chống Nga của phương Tây không đạt được mục tiêu của mình.

Ngày 18 tháng 5, Quốc hội khu vực tại Venice sẽ xem xét tài liệu có mục công nhận Crưm là một phần lãnh thổ Nga. Trong trường hợp cuộc bỏ phiếu có kết quả tích cực, Venice sẽ là khu vực đầu tiên ở châu Âu thừa nhận trạng thái mới của bán đảo.

"Việc bỏ phiếu về nghị quyết tại Hội đồng khu vực Veneto và các quá trình chính trị khác, chẳng hạn như các cuộc thăm dò ý kiến, trưng cầu dân ý ở Hà Lan — tất cả những điều đó cho thấy rằng quá trình tuyên truyền chống Nga trong bối cảnh Ukraine không những lâm vào bế tắc, mà còn bắt đầu quay theo hướng ngược lại chống những ai khởi động chương trình này."- bà Maria Zakharova cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ "Izvestia".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала