Zakharova đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đi tù thay vì từ chức

© Sputnik / Grigoriy SisoevMaria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nên từ chức sau khi Không quân nước này bắn hạ máy bay ném bom Nga trên bầu trời Syria, bà Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tuần này Cavusoglu tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu "Nga có ít nhất một bằng chứng" về việc Ankara hỗ trợ cho các nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (tổ chức bị cấm ở Nga),  hãng tin Anadolu thông báo.

"Tuyên bố cần phải được đưa ra ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Vì tội liên kết với IS thì không phải chỉ từ chức mà nên vào tù." — Bà Maria Zakharova viết trên trang Facebook riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала