Nga và ASEAN: Cần thiết phi chính trị trong kinh tế

© Photohost-agency  / Chuyển đến kho ảnhAlexei Ulyukayev
Alexei Ulyukayev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Alexei Ulyukayev kêu gọi phi chính trị hoá trong quan hệ kinh tế khi trả lời câu hỏi của hãng truyền thông "Sputnik".

Câu hỏi: Trung Quốc là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Nga ở châu Á và đồng thời là đối thủ cạnh tranh trong không gian ASEAN. Trong bối cảnh một số nước ASEAN có mối quan hệ khá phức tạp với Trung Quốc, liệu Nga có thể duy trì được sự cân bằng quan hệ?

Ông Ulyukayev:

Tôi nghĩ là sẽ có thể. Chúng ta có kinh nghiệm lớn làm việc với các đối tác khác nhau. Ngay cả trong những thời điểm quan hệ rất căng thẳng giữa một số nước, chúng ta vẫn tìm thấy những cơ hội để tiến hành các quan hệ thương mại và duy trì đầu tư cùng có lợi trong tất cả các hướng. Nói chung, tất nhiên, cần phải phi chính trị hoá các mối quan hệ kinh tế và thương mại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала