Công ty Trung Quốc đang chịu thiệt hại mỗi năm 92 tỷ USD vì đạo đức kinh doanh

© Flickr / Kentaro IEMOTOBắc Kinh
Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Các công ty Trung Quốc hàng năm chịu tổn thất kinh tế to lớn , tính ra khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 92 tỷ USD) vì thiếu đạo đức trong quá trình kinh doanh,- China News Service đưa tin, trích dẫn báo cáo nghiên cứu của Đại học Chính trị và Luật Trung Quốc ( CUPL).

Theo báo cáo, nguyên nhân gây ra thiệt hại kinh tế là do các công ty Trung Quốc  có gian lận trong kinh doanh, ký kết hợp đồng bất hợp pháp  sản xuất và bán hàng giả, trốn thuế.

Báo cáo của Đại học Chính trị và Luật Trung Quốc  cho rằng thiếu đạo đức kinh doanh đã trở thành một vấn đề mãn tính, ngăn cản đất nước phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Báo cáo cũng nói rằng sự thiếu kiểm soát trong công ty có khả năng dẫn đến những vi phạm trong các lĩnh vực khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала