Công ty Lego bị cáo buộc sản xuất đồ chơi bạo lực

© Flickr / (vhmh)Lego
Lego - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Canterbury (New Zealand) đã nghiên cứu sản phẩm của công ty Lego nổi tiếng (Đan Mạch) và đi đến kết luận rằng trong những năm qua đồ chơi do công ty sản xuất càng trở nên bạo lực.

Tuy nhiên, các đại diện Lego lại nói rằng xung đột rất quan trọng giai đoạn phát triển của đứa trẻ.

"Trong những năm qua, chủ đề bạo lực và vũ khí trong các bộ xếp hình Lego ngày càng trở nên nổi bật," — các nhà nghiên cứu New Zealand ghi nhận. Công ty Lego sản xuất các bộ xếp hình từ năm 1949, nhưng các nhân vật với súng, kiếm, rìu, giáo…chỉ xuất hiện trong sản phẩm từ năm 1978. Các phụ kiện "độc ác" được trang bị cho các chú lính nhựa bảo vệ lâu đài thời trung cổ.

Hóa ra là trong giai đoạn 1978-2015 số nhân vật vũ trang trong các bộ Lego tăng lên 19%.

"Hiện nay trong 30% các bộ đồ chơi Lego có súng ống và chủ đề tấn công được sử dụng trong 40%" bộ xếp hình, — các nhà khoa học New Zealand cho biết.

Điều đáng nói là chủ đề ác liệt ở các nhân vật Lego tăng nhanh nhất trong những năm 2003-2004, khi công ty đang trên bờ vực phá sản. Sau đó, công ty Đan Mạch đã quyết định sản xuất các đồ chơi về những nhân vật nổi tiếng như Batman, Star Wars, Harry Potter…

"Mỗi một vũ trụ hư cấu đều rất tàn nhẫn" — các tác giả nghiên cứu lưu ý.

Tuy nhiên, chiến lược này đã thành công, ngày nay Lego là hãng làm ăn khá thịnh vượng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала