Bộ Quốc phòng: Không quân Mỹ thường bay ở biên giới Nga, ngày 22 tháng 5 có đe dọa thực tế

© AFP 2023 / USAF/GREG DAVISRC-135
RC-135 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các máy bay trinh sát của Mỹ, kể cả RC-135, hầu như ngày nào cũng thực hiện các chuyến nay gần biên giới phía Đông của Nga, nhưng vào ngày 22 tháng Năm đã tạo ra nguy cơ đe dọa thực sự đối với các máy bay chở khách, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố.

Theo ông, trong ngày đó máy bay RC-135 của Không quân Hoa Kỳ từ căn cứ Kadena (Nhật Bản) đã thực hiện chuyến bay trinh sát ở vùng biển Nhật Bản gần biên giới Nga mà không bật đèn báo hiệu.

"Khi đến gần biên giới Liên bang Nga, máy bay trinh sát RC-135 đã bắt đầu bay cắt ngang đường bay quốc tế, vào thời điểm đó có hai máy bay chở khách KLM Dutch Airlines (Tokyo-Amsterdam) và SWISS của Thụy Sĩ (Tokyo-Zurich)" đang bay — ông Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng cần phải có các biện pháp để tránh lặp lại tình huống như vậy khi bay máy bay do thám của Mỹ bay gần biên giới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала