Ngoại trưởng Đức: Trong EU tăng cao phản đối gia hạn trừng phạt chống Nga

© AP Photo / dpa, Britta PedersenFrank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) – Trong Liên minh châu Âu đang tăng cao rõ rệt thái độ phản đối việc gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga, do vậy đạt tới thỏa hiệp sẽ không dễ dàng,- Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố.

"Chúng tôi nhận thấy rằng trong EU ngày càng nhiều người phản đối gia hạn lệnh trừng phạt. Việc đạt tới lập trường chung của Liên minh châu Âu về vấn đề này sẽ khó khăn hơn so với một năm trước đây", — ông nói.

Ngoại trưởng Steinmeier đưa ra tuyên bố trên ở Riga, trong thời gian chuyến thăm của ông tới các nước vùng Baltic. Bộ trưởng Đức không nêu tên những quốc gia cụ thể phản đối mở rộng biện pháp trừng phạt chống Nga.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cũng đã phát biểu quan điểm về nội dung này.

Bà Merkel tuyên bố rằng hiện còn sớm để nói chuyện tháo bỏ biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Trong khi đó Bộ trưởng Schaeuble nhận định rằng "chúng tôi muốn dỡ bỏ trừng phạt ngay hôm nay, chứ không đợi đến mai". 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала