Tại Mỹ xuất hiện thuốc chữa chứng sợ người Hồi giáo (video)

© REUTERS / Erik De Castrongười theo đạo Hồi ở Philippines
người theo đạo Hồi ở Philippines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có một video quảng cáo thuốc mới đang rất phổ biến trên Internet – thuốc "Islamofobin".

Hội đồng quan hệ Mỹ-Hồi giáo — nhóm lớn nhất tại Hoa Kỳ về bảo vệ quyền của người theo đạo Hồi — đã phát động chiến dịch trào phúng chống lại  đà gia tăng tâm trạng kỳ thị Hồi giáo đang phát triển tại Hoa Kỳ.

Trên trang nhà của tổ chức này trong mạng xã hội Facebook, số lượt chia sẻ video clip với đề tài "thuốc" đã nhanh chóng lên tới 20.000 lần. Một trong những nguyên nhân là biểu hiện kỳ thị Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Hoa Kỳ, mà hàng đầu là từ phía ứng viên Donald Trump.

Loại thuốc được bán ra dưới dạng kẹo cao su, có thể mua được thông qua sàn giao dịch internet nổi tiếng Amazon, và mức giá là 1,99 USD.

Một số người dùng mạng than thở rằng, thật đáng tiếc là "Islamofobin" không phải là thuốc thật sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала