Nghị sĩ Châu Âu: Ba Lan sẽ chết dưới sự chiếm đóng của EU

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIBa Lan
Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) — Nghị sĩ Nghị viện châu Âu, Janusz Korwin-Mikke cho rằng Ba Lan phải thoát ra khỏi Liên minh châu Âu, theo gương có thể thực thi của nước Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Rzeczpospolita, chính trị gia thừa nhận rằng Ba Lan đã nhận được những lợi ích nhất định từ việc gia nhập EU, đặc biệt là trợ cấp, tuy nhiên, theo quan điểm của ông, sự mất mát của Warsaw vượt quá mối lợi này.

"Chúng ta đã có thể sống đầy đủ như pho mát trong bơ. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Ba Lan vào thời điểm chúng ta ra khỏi chủ nghĩa xã hội của Matxcơva và gia nhập EU, là 8%. Chúng ta hiện nay đã giảm còn 1%, tối đa là 2% thời Xô viết. Nếu chúng ta đã giữ được tốc độ tăng trưởng trước đó, thì bây giờ đã có thể vượt mặt nước Đức ", — ông Janusz Korwin-Mikke giải thích.

"Châu Âu đang chết. Trẻ em không được sinh ra, tốc độ phát triển là gần như bằng không", — Nghị sĩ nói thêm, sau khi tuyên bố rằng "toàn bộ châu Âu phải đối mặt với  bạo loạn đường phố."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала