Thăm dò ý kiến: 60% người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất sự tôn trọng

© Flickr / mathiaswasikNew York
New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phần lớn người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất sự tôn trọng từ phía các nước khác, còn số lượng những người cho rằng Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia kém mạnh mẽ hơn xưa thì đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.

Kết quả điều tra tương ứng do Trung tâm nghiên cứu Pew Research công bố.

Tỷ lệ số người được hỏi tin rằng Hoa Kỳ ít được các nước tôn trọng hơn bao giờ hết  là 61%, — báo cáo cho biết. Đồng thời  có 14% người được hỏi cho rằng các quốc gia khác đã dành sự tôn trọng lớn hơn cho Hoa Kỳ.

Ngoài ra, số lượng người Mỹ giữ quan điểm cho rằng Hoa Kỳ trở nên kém hùng mạnh, đã đạt đến 53%, trong khi năm 2004 số người nghĩ như vậy là khoảng 20%.

Theo dữ liệu của Pew Research, 46% người Mỹ đồng ý với khẳng định rằng Hoa Kỳ đóng vai trò kém  quan trọng hơn so với cách đây 10 năm.

Cùng lúc, trong báo cáo cho biết rằng 72% công dân Hoa Kỳ tin rằng đất nước họ là quốc gia quân sự hàng đầu thế giới, còn 54% số người được hỏi tuyên bố rằng Hoa Kỳ là cường quốc chính của nền kinh tế thế giới.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала