Lãnh đạo Crưm đề nghị triệu tập Tổng Công tố viên Ukraine để thẩm vấn

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Bình luận về quyết định của Tổng Công tố viên Ukraine Yuri Lutsenko triệu tập hơn 700 người Crưm để thẩm vấn, ông Sergey Aksenov, người đứng đầu Crưm nói rằng người đáng bị triệu tập đến cộng hòa Crưm để thẩm vấn chính là Lutsenko.

Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexandr Vitko - Sputnik Việt Nam
Kiev ba lần triệu tập Tư lệnh Hạm đội Biển Đen để thẩm vấn
Trước đó, ông Lutsenko nói rằng Kiev đã triệu tập 727 thẩm phán, công tố viên, đại biểu và đại diện của các cơ quan chức Crưm để thẩm vấn. Họ đang bị tình nghi phạm tội theo Điều 110 (xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh) và Điều 11 (phản bội Tổ quốc) của Bộ luật hình sự Ukraine.

"Tôi không bình luận về những biểu hiện lâm sàng. Điều đó là vô ích để bình luận, vì trong đầu óc họ có vấn đề. Ông ấy muốn triệu tập thì cứ triệu tập, chúng tôi cũng sẽ triệu tập ông ấy tới đây để thẩm vấn. Chúng tôi sẽ hỏi về những gì ông ấy đã gây ra cho những người bạn của chúng tôi…", — ông Aksenov nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала